GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Đức Thánh Cha mời gọi Tin Lành Valdesi và Metodist Italia cộng tác

Đức Thánh Cha mời gọi Tin Lành Valdesi và Metodist Italia cộng tác
Đức Thánh Cha chào mừng Thượng Hội đồng Giáo Hội Tin lành Valdesi và Metodist Italia đồng thời kêu gọi cộng tác để mang lại câu trả lời chung cho các đau khổ đang đè nặng trên bao nhiêu người. G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Đức Thánh Cha mời gọi Tin Lành Valdesi và Metodist Italia cộng tác

Pope Francis at the general audience in the Vatican on Ausut 29, 2018. (ANSA)

Đức Thánh Cha chào mừng Thượng Hội đồng Giáo Hội Tin lành Valdesi và Metodist Italia đồng thời kêu gọi cộng tác để mang lại câu trả lời chung cho các đau khổ đang đè nặng trên bao nhiêu người.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi đến 180 thành viên, gồm 90 mục sư nam nữ và 90 giáo dân đang tham dự Thượng Hội Đồng của Liên hiệp Tin Lành Valdesi và Metodist Italia đang nhóm tại Torre Pellice, thuộc tỉnh Torino, bắc Italia, từ ngày 25 đến 30/08 này. Đây là hai Cộng đoàn Tin Lành bé nhỏ gồm 25 ngàn tín hữu thuộc Giáo Hội Valdesi hay cũng gọi là Vaudois, và 6 ngàn tín hữu thuộc Tin Lành Metodist, cũng gọi là “Tin Lành Giám Lý” xuất phát từ Anh giáo hồi thế kỷ 18.

Nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi huynh đệ của bản thân ngài và toàn Giáo Hội Cộng Giáo với cộng đoàn Kitô này và ngài cầu nguyện để trong những ngày gặp gỡ, cầu nguyện và suy tư, các thành viên có thể cảm nghiệm sinh động về Chúa Thánh Linh, Đấng linh hoạt và ban sức mạnh cho việc làm chứng tá Kitô.

Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng: “Như những môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta có thể cống hiến câu trả lời cho những đau khổ mà bao nhiêu người phải chịu, nhất là những người nghèo yếu nhất, bằng cách thăng tiến công lý và hòa bình”.

Thượng Hội đồng Valdesi và Metodist

Trong 6 ngày họp, các thành viên Thượng Hội đồng bàn về các đề tài Giáo Hội và xã hội như di dân, tự do tôn giáo và đại kết. Ngoài ra, các thành viên cũng bầu lại ban lãnh đạo mới của Liên hiệp hai Giáo Hội. Có thể 1 phụ nữ sẽ được bầu làm chủ tịch, kế nhiệm mục vụ Eugenio Bernardini mãn nhiệm.

Trong khóa họp trước đây, Thượng Hội đồng Tin Lành Valdesi và Metodist đã thông qua hai văn kiện: thứ I về “các gia đình ở số nhiều”, cụ thể là chấp nhận nghi thức chúc hôn cho các cặp đồng tính luyến ái, thứ hai là Văn kiện về cuối đời, chấp nhận việc kết liễu sinh mạng người bệnh hoặc giúp họ tự tử ở giai đoạn cuối đời, trong một số trường hợp. Đây là hai điều hoàn toàn trái ngược với luân lý Công Giáo.

Gần đây, Tin Lành Valdesi và Metodist dấn thân cổ võ việc đón nhận những người di dân, đứng trước sự hạn chế của phó thủ tướng kiêm bộ trưởng nội vụ Italia, Ông Metteo Salvini. (Tổng hợp 26-8-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây