GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Đức Thánh Cha tiếp Tổng hội dòng thánh Augustino Nhặt Phép

Đức Thánh Cha tiếp Tổng hội dòng thánh Augustino Nhặt Phép
Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 12/09/2019 dành cho Tổng Hội dòng thánh Augustino Nhặt Phép, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ của dòng yêu mến và đào sâu các căn cội của Dòng.

Đức Thánh Cha tiếp Tổng hội dòng thánh Augustino Nhặt Phép

Đức Thánh Cha tiếp Tổng hội dòng thánh Augustino Nhặt Phép

Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 12/09/2019 dành cho Tổng Hội dòng thánh Augustino Nhặt Phép, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ của dòng yêu mến và đào sâu các căn cội của Dòng.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Hiện diện tại buổi tiếp kiến, có khoảng 200 tu sĩ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đề cao thánh Augustino Giám mục như một vĩ nhân Kitô về tư tưởng, nhưng Chúa cũng ban cho người ơn gọi và sứ mạng về tình huynh đệ. Thánh nhân không khép kín trong chân trời tuy rộng rãi của tâm trí người, nhưng luôn cởi mở đối với Dân Chúa và các anh em sống chung với ngài. Dù là LM, rồi làm Giám mục, thánh Augustino vẫn sống như một đan sĩ, tuy có bao nhiêu công tác mục vụ. Khi qua đời, thánh nhân để lại nhiều Đan viện nam và nữ.

Gắn bó với căn cội của mình

Đức Thánh Cha khích lệ các tu sĩ dòng thánh Augustino hãy yêu mến và luôn đào sâu các căn cội và truyền thống của mình, kín múc từ đó, qua kinh nguyện và sự phân định cộng đoàn, nhựa sống cho sự hiện diện của các tu sĩ trong thực trạng ngày nay của Giáo Hội và thế giới.

Đức Thánh Cha nói: “Để tỏ ra là tân thời, có người nghĩ rằng cần tách rời khỏi các cội rễ. Nhưng làm như thế là tàn lụi, vì các cội rễ, truyền thống, là những bảo đảm tương lai. Đó không phải là một bảo tàng viện, nhưng là một truyền thống đích thực. Đừng bao giờ tách rời khỏi căn cội, vì làm như thế là tự sát. Kinh nguyện và thống hối không ngừng là những bản lề của chứng tá Kitô, một chứng tá nhiều khi đi ngược dòng trong một số hoàn cảnh, nhưng nếu chứng tá ấy có kèm theo lòng khiêm tốn và bác ái, thì sẽ nói với tâm hồn của bao nhiêu người nam nữ ngày nay”.

Dòng Thánh Augustino Nhặt Phép, gọi tắt là OAD, bắt nguồn từ cuộc cải tổ dòng Thánh Augustino hồi cuối thế kỷ 16 và hiện có khoảng 216 tu sĩ sống tại 37 nhà. Dòng này có lời khấn thứ tư là lời khấn khiêm nhường. (Sala Stampa 12-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây