GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


ĐHY Parolin trao Giải thưởng Cha Jacques Hamel năm 2023

undefined

undefined

Vatican News

Giải thưởng Cha Jacques Hamel được bắt đầu từ năm 2018, nhìn nhận tác phẩm báo chí đóng góp đặc biệt cho hòa bình. Mục đích của việc công nhận này là để làm nổi bật ký ức về Cha Jacques Hamel, người Pháp, đã bị sát hại vào năm 2016 khi đang cử hành Thánh lễ tại nhà thờ St. Etienne du Rouvray, ở vùng Normandy.

Hiện diện trong lễ trao giải có bà Roselyne Hamel, em gái của Cha Jacques, người đã phổ biến chứng tá đức tin mà cha đã truyền cho bà.

“Ngoại giao Vatican vì hòa bình” 

Trong bài phát biểu trước khi trao giải, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh đã nêu bật tầm quan trọng của “ngoại giao Vatican vì hòa bình”, trong đó ưu tiên thúc đẩy các giải pháp vì “hòa giải” và “giáo dục hòa bình”.

Ngày Thánh Phanxicô đệ Salê

Ngày Thánh Phanxicô đệ Salê năm nay được tổ chức lại Lộ Đức, quy tụ khoảng 230 nhà báo đến từ 25 quốc gia khác nhau. Trong buổi khai mạc, Bộ trưởng Bộ Truyền thông, ông Paolo Ruffini, đã mời các nhà báo “có cái nhìn vượt lên trên vẻ bề ngoài” để nhìn, lắng nghe và “nói bằng trái tim” như Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm nay.

Ông Ruffini cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm sự thật, điều “đòi hỏi sự khiêm tốn” và khuyến khích một phản ứng can đảm trước thách thức của “sự tự do đích thực”. (ACI Prensa 26/01/2023)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây