GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Giới Trẻ Các Giáo xứ Vùng Núi Đa Mi, Tĩnh Tâm Mùa Vọng và Giáo Lưu với Các Bạn Trẻ ở Giáo xứ Cà Tang và Các Giáo xứ Bạn

Giới Trẻ Các Giáo xứ Vùng Núi Đa Mi, Tĩnh Tâm Mùa Vọng và Giáo Lưu với Các Bạn Trẻ ở Giáo xứ Cà Tang và Các Giáo xứ Bạn
La Dày 10-11/12/2022 - Giới Trẻ Các Giáo xứ Vùng Núi Đa Mi, Tĩnh Tâm Mùa Vọng và Giáo Lưu với Các Bạn Trẻ ở Giáo xứ Cà Tang và Các Giáo xứ Bạn.
La Dày 10-11/12/2022 - Giới Trẻ Các Giáo xứ Vùng Núi Đa Mi, Tĩnh Tâm Mùa Vọng và Giáo Lưu với Các Bạn Trẻ ở Giáo xứ Cà Tang và Các Giáo xứ Bạn.
 
1 13 1

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức cha Giuse – Giám mục Giáo phận Phan Thiết và lời mời gọi của Đức thánh cha Phanxicô trong sứ điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới Lần Thứ 37 (2022-2023), với chủ đề "Đức Maria trỗi dậy và vội vã lên đường" (Lc 1,39). Ngài nói: “ Các bạn trẻ thân mến, ước mơ của cha là tại Ngày Giới trẻ Thế giới, các con sẽ có thể trải nghiệm lại niềm vui khi gặp gỡ Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta. …Xin Chúa Thánh Thần khơi dậy trong lòng các con một ước muốn “trỗi dậy” và niềm vui khi được đồng hành cùng nhau, theo cách hiệp hành, bỏ lại phía sau mọi biên giới giả tạo. Bây giờ là lúc để trỗi dậy! Giống như Đức Maria, chúng ta hãy “trỗi dậy và vội vã lên đường”. Chúng ta hãy mang Chúa Giêsu trong lòng, và mang Người đến với tất cả những người chúng ta gặp gỡ! Trong mùa tươi đẹp này của cuộc đời các con, hãy tiến tới và đừng trì hoãn tất cả những điều tốt đẹp mà Chúa Thánh Thần có thể thực hiện nơi các con!”. Với lời mời gọi này, cha xứ La Dày cùng với quí cha ở vùng núi Đa Mi kết hợp với cha xứ Giáo xứ Cà Tang, và với lời động viên khuyến khích của Cha Phaolô - Trưởng Ban Giới Trẻ của Giáo phận Phan Thiết, hơn 130 bạn trẻ của các Giáo xứ, trong đó có một số là lương dân, người anh em đồng bào đã qui tụ về giáo xứ La Dày để tĩnh tâm, tham dự thánh lễ đồng tế; giao lưu đốt lửa trại và cùng chơi trò chơi lớn với chủ đề: “Cũng Cố Sự Hiệp Thông Với Chúa và Tha Nhân”.
 
1 51

Qua buổi tĩnh tâm – giao lưu này, các bạn trẻ đã thắm nhuần lời mời gọi của Đức cha Giuse – vị cha chung của Giáo phận Phan Thiết gửi cho mọi người trong Thư Mục Vụ Mùa Vọng – Giáng Sinh 2022: “Niềm vui lớn lao sau thời gian chờ đợi của Mùa Vọng hệ tại ở việc chúng ta long trọng mừng kính Mầu nhiệm Nhập Thể - Con Thiên Chúa làm người ở giữa nhân loại. Nơi Ngôi Lời làm người đã diễn ra một sự trao đổi kỳ diệu: Thiên Chúa tự mình mang lấy thân phận nhỏ bé của chúng ta để trao ban tình yêu cứu độ. Ngài đến chia sẻ thân phận nghèo hèn của con người nơi hang đá máng cỏ. Ngài mặc lấy sự hư nát của nhân loại để trao ban cho con người sự phong phú và ơn cứu độ. Bởi thế, chúng ta hãy cùng hân hoan mừng biến cố vĩ đại này, không chỉ bằng việc trang hoàng các hang đá với những ánh đèn lung linh bên ngoài, mà còn bằng sự chuẩn bị tâm hồn thật chu đáo, cũng như chia sẻ với những người nghèo khổ, trao gửi yêu thương qua những món quà ý nghĩa dành tặng người thân và cho những anh chị em xung quanh”.
 
1 2 3
Giờ đây, Các bạn trẻ đã sẵn sàng “trỗi dậy” đón Chúa Giêsu Hài Nhi là Hoàng Tử Bình An, là Tình Yêu Cứu Độ, là niềm vui chia sẻ, bác ái vào trong “máng cỏ tâm hồn”; “máng cỏ cuộc đời”, hầu để “ vội vã” trao cho mọi người, trong sử quan phòng của Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và sự đồng hành của Thánh Antôn, vị Thánh hay làm phép lạ đang hiện diện tại linh địa Thánh Antôn - La Dày này.
Xem hình
BTT. La Dày
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây