GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Các Linh Mục Trẻ Gặp Gỡ Và Giao Lưu Thể Thao Tại Khiết Tâm

DSC03664

DSC03664

Các Linh Mục Trẻ Gặp Gỡ Và Giao Lưu Thể Thao Tại Khiết Tâm

hình ảnh

Sáng thứ ba, ngày 19 tháng 10 năm 2019, theo lời mời của cha FX Huỳnh Thiên Vũ, anh em linh mục trẻ và các phó tế đã tề tựu về Nhà thờ Khiết tâm gặp gỡ nhau, cùng chơi bóng đá, cờ tướng, bóng bàn và cầu long.
Trời nắng gay gắt, anh em linh mục phó tế vẫn vui vẻ và nhiệt tình giao lưu với đội bóng giới trẻ Khiết tâm. Các sân bóng chuyền, cầu long, bóng bàn rộn vang tiếng cười.
Bữa cơm trưa thân mật, anh em linh mục phó tế, quý vị hội đồng giáo xứ thật đầm ấm vui vẻ hàn huyên trong tình gia đình.

- Ngày 02/08/2017, Nhà thờ Khiết Tâm được Đức cha Tôma dâng lễ Cung Hiến.

Hơn 20 năm hình thành và phát triển, vùng đất kinh tế mới ngày xưa nay là một giáo xứ Khiết tâm có đầy đủ các cơ sở vật chất và nhiều sinh hoạt đạo đức cũng như thể thao.

-  Từ năm 1993, một số bà con từ các miền trong đất nước đến vùng kinh tế Thôn 5 thuộc xã Trà Tân để để lập nghiệp. Lúc bấy giờ là giáo khu 8, trực thuộc Giáo xứ Chính Tâm do Lm Phêrô Nguyễn Đình Sáng cùng cha phó Giuse Nguyễn Hữu An.
- Đến năm 2001, nơi đây được nâng lên Giáo điểm truyền giáo có bổn mạng là “Mẹ Lên Trời”.
 - Ngày 25/03/2004, Đức Cha Nicola quyết định tách Giáo điểm thôn 5 ra khỏi Giáo xứ Chính Tâm thành giáo họ biệt lập và lấy tên là Khiết Tâm. Lúc này cha Giuse Nguyễn Văn Lừng chính xứ Chính Tâm.
-  Ngày 15/05/2012, Đức Cha Giuse đã nâng giáo họ lên thành Giáo xứ Khiết Tâm. Tước hiệu: “Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời” dưới sự coi sóc của cha Giuse Phạm Thọ.
-  Ngày 04/11/2013, Đức Cha Giuse đã bổ nhiệm cha Phaolô Hoàng Phương Hoàng về quản xứ Khiết Tâm.
-   Giáo dân trong xứ gồm nhiều sắc dân từ nhiều vùng đến lập nghiệp sinh sống, đa số làm nông, kinh tế còn nhiều khó khăn, cơ sở phục vụ, mục vụ chẳng có gì ngoài ngôi nhà nguyện bằng gỗ lợp tôn, được cơi nới chắp vá, đã xuống cấp. Được Đức cố Giám mục Giuse khích lệ, cha xứ Phaolô đã tiến hành xây nhà giáo lý và xúc tiến thủ tục xin phép xây dựng Nhà thờ mới.

-      Ngày 11/11/2015, Đức cố Giám mục Giuse chủ sự lễ đặt viên đá đầu tiên.
-      Ngày 06/01/2016, Khởi công xây dựng.
-     Ngày  02/08/2017, Lễ Khánh thành Cung Hiến Thánh Đường.
-     
Ngày 20/7/2018, cha Phanxicô Xavie Huỳnh Thiên Vũ, Phụ tá giáo xứ Chính Tâm được bổ nhiệm làm Chánh xứ giáo xứ Khiết Tâm. Từ đó đến nay, ngài phát triển phong trào thể dục thể thao, tạo nhiều sân chơi trong khuôn viên Nhà thờ như sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân cầu long và bóng bàn…Nới xứ đạo miền  quê, mỗi chiều sau một ngày lao động vất vả, thanh thiếu niên hội tụ về vui chơi đến 9g30 tối.

Mong rằng, mô hình sinh hoạt thể thao được nhân rộng trong các xứ đạo của Giáo phận nhà.


BTT





 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây