GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Nhật Ký Phái Đoàn Đại Diện Giáo Dân Giáo Phận Phan Thiết Tham Dự Đại Hội Giáo Dân Toàn Quốc Tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

Nhật Ký Phái Đoàn Đại Diện Giáo Dân Giáo Phận Phan Thiết Tham Dự Đại Hội Giáo Dân Toàn Quốc Tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang
NHẬT KÝ PHÁI ĐOÀN ĐẠI DIỆN GIÁO DÂN GIÁO PHẬN PHAN THIẾT THAM DỰ ĐẠI HỘI GIÁO DÂN TOÀN QUỐC TẠI TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG

hình ảnh

Theo tinh thần Hiệp Hành, Đức Giám mục Giáo phận chỉ đạo lập đoàn giáo dân Phan thiết tham dự đại hội. Ngài gửi tâm tình nâng đỡ cầu nguyện và chúc lành cho đoàn.

Phái đoàn gồm có:

Cha Phêrô Nguyễn Hữu Duy (Đặc trách Tông đồ giáo dân giáo phận)
Cha Phê rô Nguyễn Xuân Anh (Đặc trách Tông đồ giáo dân)
Ông F.X Vũ Văn Bang (Đại diện HĐMV và GLV)
Ông Phêrô Nguyễn Thế Long (Đại diện HĐMV)
Phaolô Nguyễn Văn Hiếu (Đại diện HĐMV)
Ông Giacôbê Trần Thanh Thuỷ (Đại diện Gia trưởng)
Bà Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Lan (Đại diện Bà Mẹ Công giáo)
Bà Maria Lê Thị Quí (Đại diện BMCG)
Ông Phaolô Maria Cao Huy Hoàng (Đại diện Thánh Nhạc)
Ông Antôn Nguyễn Thanh Hoàng Thao (Ban Mục vụ Gia đình)

Ngày đầu tiên, phái đoàn ghé hành hương Nhà thờ Mằng Lăng (giáo phận Qui Nhơn), quê hương của Chân phước TĐVN Anrê Phú Yên và nghỉ đêm tại đây.

Được sự đồng ý của Cha sở, đoàn đã dâng Thánh lễ Tạ ơn, kính nhớ Chân phước Anrê Phú Yên, người GLV tiên khởi và anh dũng; viếng hầm lưu giữ Thánh tích của Ngài.

Sau khi chụp hình lưu niệm, đoàn vào chào quí Cha và tiếp tục hành trình tiến về La Vang.

Xin Chân phước Anrê Phú Yên luôn phù trợ, gìn giữ và chuyển cầu muôn ơn lành cho phái đoàn trong hành trình còn lại và trong suốt thời gian đại hội.

BTT của phái đoàn.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây