GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo Xứ Thuận Nghĩa

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo Xứ Thuận Nghĩa
Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo Xứ Thuận Nghĩa

hình ảnh

Vào sáng thứ bảy lúc 05 g 00 ngày 07.05.2022, cộng đoàn Giáo xứ thuận nghĩa – Hạt Hàm thuận Nam  hân hoan chào đón Đức Cha Giuse - Giám mục Giáo phận Phan Thiết về thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm sức cho 43 em thiếu nhi trong giáo xứ.


Hiệp thông trong thánh lễ có quý cha, quý tu sĩ, quý phụ huynh, các giáo lý viên, các em thiếu nhi và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Giảng và trao đổi với cộng đoàn trong thánh lễ, Đức Cha Giu-se chia sẻ Tin mừng của Thánh Gioan trong chương Ga 14,15-16.23b-26 : “1/ Chúa Giêsu nói với các môn đệ về Chúa Thánh Thần là ai, với tước hiệu gì ? Chúa Giêsu nói về Chúa Thánh Thần :

- là Đấng do Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Chúa Giêsu.
- và tước hiệu của Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ.

2/ Để đón nhận được Chúa Thánh Thần, chúng ta phải làm gì ?
+ Để đón nhận được Chúa Thánh Thần, chúng ta phải “yêu mến Chúa Giêsu” và “tuân giữ Lời Chúa Giêsu”
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”.

3/ Chúa Thánh Thần là là Đấng Bảo Trợ làm gì cho chúng ta ?
+  Chúa Thánh Thần là là Đấng Bảo Trợ làm cho chúng ta 2 điều:
1. Đấng Bảo Trợ sẽ dạy chúng ta mọi điều.
2. Đấng Bảo Trợ sẽ làm cho chúng ta nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
Về phần Giáo lý Đức cha trao đổi với các em và cộng đoàn về Bí tích Thêm sức trong những hiểu biết rất cơ bản: Bí tích Thêm sức là gì? Là Bí tích Chúa Giêsu đã lập, để ban Chúa Thánh Thần, giúp người tín hữu sống hoàn hảo hơn Bí tích Rửa tội, liên kết mật thiết với Hội Thánh và làm chứng cho Chúa Kitô.

Sau bài giảng và trao đổi giáo lý , Cha Chánh xứ đã chứng nhận và giới thiệu lên Đức cha 43 thụ nhân đủ điều kiện và xin Đức Cha ban Bí tích Thêm sức cho các em.
Nghi thức ban Bí tích Thêm Sức được khởi đầu bằng việc các thụ nhân và cộng đoàn cùng nhắc lại lời tuyên xưng đức tin khi chịu phép Rửa tội, đặt tay cầu nguyện và các thụ nhân được xức dầu ghi ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, ông chủ tịch Hội đồng Giáo xứ đại diện cộng đoàn bày tỏ tâm tình tri ân Đức Cha Giu-se khả kính; quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn đã luôn giúp đỡ và cầu nguyện cho các em trong hành trình đức tin để các em có được ngày hồng phúc hôm nay.

Ước mong Ơn Chúa Thánh Thần mà các em đã lãnh nhận hôm nay, sẽ luôn nâng đỡ và đồng hành cùng các em trong đời sống hằng ngày, để có thể trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp trên hành trình đức tin của mình.

BTTGX.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây