GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Đức Hồng y Louis Sako: Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Irak vào mùa xuân 2020

Đức Hồng y Louis Sako: Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Irak vào mùa xuân 2020
G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Đức Hồng y Louis Sako: Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Irak vào mùa xuân 2020

Đức Thượng Phụ Louis Raphael Sako (ANSA)

Đức Thượng Phụ Louis Raphael Sako, Giáo chủ Công Giáo Canđê, hy vọng Đức Thánh Cha Phanxicô có thể viếng thăm Irak vào mùa xuân năm tới, 2020, nếu không có những căng thẳng và các vấn đề an ninh.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Đức Hồng y Sako tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên hãng tin SIR của Hội đồng Giám mục Italia, bên lề cuộc gặp gỡ giữa Caritas Irak và các cơ quan bác ái đối tác khác tại thủ đô Baghdad từ ngày 01 đến 03/07 vừa qua do Caritas quốc tế tổ chức.

Chương trình có thể đề nghị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha

Đức Hồng y Thượng Phụ Công Giáo Canđê cũng bày tỏ hy vọng trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Irak sẽ có cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và Ayatollah Al Sistani thủ lãnh Hồi Giáo Shiite tại nước này, và hai vị có thể ký vào tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại đã được soạn và ký kết tại Abu Dabhi hồi đầu tháng 3 năm nay.

Ngoài ra trong cuộc việc thăm của Đức Thánh Cha có thể có một buổi cầu nguyện liên tôn tại miền Ur của người Canđê, quê hương Tổ Phụ Abraham của 3 tôn giáo độc thần: Do thái, Kitô và Hồi giáo. Thêm vào đó cũng sẽ có cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với những người di tản từ vùng Bình nguyên Ninive và hiện đang cư ngụ ở thành phố Erbil, thủ phủ của miền Kurdistan ở mạn bắc Irak.

Cả dân Hồi giáo ở Irak cũng kính mến Đức Giáo Hoàng

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Sako nói: “Đức Giáo Hoàng Phanxicô là một người cởi mở, người tìm kiếm hòa bình và tình huynh đệ. Mọi người ở Irak, dù là tín hữu Kitô hay Hồi giáo, đều quí chuộng ngài vì sự đơn sơ và gần gũi. Những lời của ngài đánh động con tim mọi người, vì ngài là một vị mục tử, là một người có thể mang lại hòa bình. Bao nhiêu triệu người Hồi giáo đã theo dõi cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Abu Dhabi. Cuộc viếng thăm của ngài tại Irak cũng sẽ như vậy”.

Chủ đích cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ ước muốn viếng thăm Irak trong buổi tiếp kiến các tham dự viên khóa họp hồi tháng 6 vừa qua của các tổ chức bác ái trợ giúp các Giáo Hội Công Giáo Đông phương, gọi tắt là Roaco. Ngài cũng bày tỏ mục đích của chuyến viếng thăm là làm sao để Irak tiếp tục nhìn về đằng trước, “qua sự tham gia bình an và chung của mọi người vào việc xây dựng công ích của mọi thành phần trong xã hội, kể cả tôn giáo, và không rơi trở lại tình trạng căng thẳng vì những xung đột không ngừng của các cường quốc trong vùng”.

Tàn tích của chiến tranh

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Thượng Phụ Sako cho biết khi đến Irak Đức Thánh Cha sẽ thấy một nước Irak vẫn còn mang nặng những vết tích của chiến tranh, một nước bị phân hóa, đầy những đổ vỡ, hậu quả của bao nhiêu sai lầm. Irak đang vất vả cố gắng để lại đằng sau một loạt những cuộc chiến tranh và nhất là hậu quả cuộc xâm lăng của lực lượng Nhà Nước Hồi giáo IS.

Với phái viên hãng tin SIR, Đức Hồng y Sako nhắc lại lời ngôn sứ Ezechiel đã nói trong chương 37 về những người Do thái ở Babylone trong thời của ngôn sứ: họ phải sống ngoài lãnh thổ, như người tị nạn, nản chí. Ngôn sứ đã nói về những bộ xương khô cằn (C. 37), nhưng Thiên Chúa sẽ làm cho những xương khô ấy hồi sinh, thổi vào chúng tinh thần và họ sẽ sống lại. “Ta sẽ đặt trên các ngươi các dây thần kinh và sẽ làm cho thịt tăng trưởng trên các ngươi, Ta sẽ trải da trên các ngươi và thổi thần khí vào các ngươi và các ngươi sẽ hồi sinh: Hãy biết rằng Ta là Chúa.” (Sir 12-7-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây