GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Đức Thánh Cha phê bình một quan niệm sai trái về tự do tôn giáo

Đức Thánh Cha phê bình một quan niệm sai trái về tự do tôn giáo
Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 29/11/2019 vừa qua, dành cho Ủy ban thần học quốc tế, Đức Thánh Cha Phanxicô phê bình quan niệm lệch lạc về tự do giáo đưa tới việc các tôn giáo ra ngoài lề xã hội một cách bất công.

Đức Thánh Cha phê bình một quan niệm sai trái về tự do tôn giáo

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến Ủy ban thần học quốc tế. | Vatican Media

Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 29/11/2019 vừa qua, dành cho Ủy ban thần học quốc tế, Đức Thánh Cha Phanxicô phê bình quan niệm lệch lạc về tự do giáo đưa tới việc các tôn giáo ra ngoài lề xã hội một cách bất công.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Buổi tiếp kiến Đức Thánh Cha dành cho Ủy ban thần học quốc tế nhân dịp kỷ niệm 50 năm thánh Phaolô VI thành lập tổ chức này để kiến tạo một nhịp cầu mới giữa thần học và Huấn quyền của Hội Thánh. Ngài ca ngợi thành quả hoạt động của Ủy ban với 29 văn kiện đã được công bố, như những điểm tham chiếu để huấn luyện và suy tư về thần học.

Trong số các văn kiện này, Đức Thánh Cha Phanxicô đặc biệt nhắc đến văn kiện của Ủy ban thần học quốc tế về sự phân định đối với những giải thích khác nhau ngày nay về tự do tôn giáo. Ngài nói: “Một đàng còn có những người ngăn cản hoặc công khai chống lại tự do tôn giáo, tước đoạt của con người một quyền khôn sánh, nhưng đàng khác người ta cũng phổ biến ý tưởng về một Nhà Nước “trung lập luân lý đạo đức”, với thái độ “du di” mơ hồ, có nguy cơ đưa tới một sự gạt các tôn giáo ra ngoài đời sống xã hội một cách bất công, gây thiệt hại cho công ích”.

Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng: “Sự chân thành tôn trọng tự do tôn giáo, được vun trồng trong một cuộc đối thoại phong phú giữa Nhà Nước và các tôn giáo, và giữa chính các tôn giáo với nhau, sẽ là một đóng góp lớn cho thiện ích của tất cả mọi người và cho hòa bình”.

Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng ca ngợi sự kiện công việc và cách thức tiến hành công việc hiện nay của Ủy ban thần học quốc tế đáp ứng ý hướng đã đưa đến sự khai sinh Ủy ban này cách đây 50 năm... “Thánh Phaolô VI muốn rằng sự khác biệt giữa các nền văn hóa và những thực tại của Giáo Hội làm phong phú sứ mạng được Tòa Thánh ủy thác cho Bộ giáo lý đức tin. Thực vậy, trong tư cách là các nhà thần học đến từ các bối cảnh và môi trường khác nhau, anh chị em là những người trung gian giữa đức tin và các nền văn hóa, và qua đó tham gia vào sứ mạng chính yếu của Giáo Hội, đó là loan báo Tin Mừng...”

(SS. Vat. 29-11-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây