GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Kỷ niệm hai năm hỏa hoạn Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Paris

Kỷ niệm hai năm hỏa hoạn Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Paris
Hôm 15/4/2021, là kỷ niệm đúng hai năm Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Paris bị hỏa hoạn nặng nề, và công trình tu bổ dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2024 tới đây.
French President Emmanuel Macron (2nd L) during an April 15, 2021 visit on the roof of the Notre-Dame de Paris Cathedral marking two years since the blaze. | © Benoit Tessier, AFP

Hôm 15/4/2021, là kỷ niệm đúng hai năm Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Paris bị hỏa hoạn nặng nề, và công trình tu bổ dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2024 tới đây.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Tướng về hưu Jean-Louis Georgelin, 72 tuổi, cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp (2006-2010) đã được tổng thống Emmanuel Macron ủy thác nhiệm vụ trưởng ban tu bổ thánh đường nổi tiếng này. Ông đã tuyên bố như trên với báo Nam Đức (Sueddeutschen Zeitung), số ra ngày 15/4 vừa qua.

Hỏa hoạn bắt đầu từ khoảng 7 giờ tối, ngày 15/4/2019 và kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ, làm cho ngọn tháp hình mũi tên, cao 93 mét, có từ năm 1250 bị sụp đổ, cùng với nhiều mái thánh đường.

Hồi đó, tổng thống Macron tuyên bố Nhà thờ Chính tòa Paris sẽ được tái thiết trong vòng 5 năm. Cho đến nay, nhờ các ân nhân đóng góp, phí tổn tu bổ vài trăm triệu Euro sẽ không bị thiếu. Tuy nhiên, công trình này bị chậm trễ vì sự ô nhiễm nặng nề do chì ở các mái chảy ra và vì đại dịch Covid-19.

Nhiều cây sồi cao 30 mét và 300 tuổi đã được đốn trong các rừng của nhà nước Pháp để thay các mái bị cháy. Các mỏ đá vôi có từ thời Lutetia, cách đây 40 triệu năm ở vùng quanh Paris cũng đang được khai thác để dùng vào việc tu bổ.

(KNA 14-4-2021)

 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây