GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Ơn gọi giảm sút tại nhiều nơi trong Giáo hội

Ơn gọi giảm sút tại nhiều nơi trong Giáo hội
Theo thống kê mới nhất, công bố ngày 25/3/2021 năm nay, số linh mục trong Giáo hội gia tăng, nhưng ơn gọi suy giảm, nhất là đối với các tu sĩ.
Profilo di una statua di Cristo | © Vatican News

Theo thống kê mới nhất, công bố ngày 25/3/2021 năm nay, số linh mục trong Giáo hội gia tăng, nhưng ơn gọi suy giảm, nhất là đối với các tu sĩ.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Thống kê trình bày tình trạng Giáo hội cho đến năm 2019, với số tín hữu Công giáo trên thế giới là 1 tỷ 345 triệu người, tương đương với 17,7% dân số thế giới. Trong năm 2018 có thêm 16 triệu tín hữu Công giáo.

Trong hai năm 2018-2019, tổng số linh mục trong Giáo hội là 414.336 vị, tức là tăng thêm 271 linh mục: số linh mục gia tăng tại Phi châu 3,45% và Á châu 2,91%, nhưng tại Âu châu giảm 1,5% và Mỹ châu giảm 0,5%.

Số linh mục tại Âu châu giảm nhiều nhất, tuy rằng trong năm 2018, đại lục này vẫn còn gần 171.000 linh mục, tương đương với 41,3% tổng số linh mục trên thế giới, và năm sau đó 2019, còn 40,6%.

Số chủng sinh trong Giáo hội cũng giảm 1.6% tức là từ 115.880 thầy trong năm 2018 xuống còn 114.058 thầy trong năm sau đó. Âu châu giảm nhiều nhất với 3,8%, Mỹ châu giảm 2,4% và Á châu giảm 2,6%.

Số tu huynh trong Giáo hội cũng giảm và năm 2019 còn gần 50.300 tu huynh. Cả số nữ tu cũng giảm xuống còn 630.100 chị trong năm 2019, ít hơn 1,8% so với năm trước đó. Phi châu có số nữ tu gia tăng và hiện có hơn 77.000 chị. Á châu có số nữ tu là 170.754 chị trong năm 2019, tức là tăng 0,4%.

Có nhiều sáng kiến tại các giáo phận được đề ra nhân Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi, Chúa nhật 25/4 sắp tới.

Ví dụ, tại Tây Ban Nha, Hội đồng Giám mục cùng với Hội đồng tu sĩ và Hội Giáo hoàng truyền giáo đã tổ chức các buổi trình bày chứng từ, trong đó các chủng sinh, tu sĩ nam nữ kể lại con đường ơn gọi của mình, với mục đích khơi dậy nơi người trẻ những câu hỏi về ơn gọi, đồng thời mời gọi các tín hữu cầu nguyện và đồng hành với các ơn gọi. Tại nước này có hơn 40.700 người thánh hiến, trong đó có hơn 28.300 nữ tu, gần 9.000 tu huynh, 2.354 thành viên các tu hội đời và 1.066 đại chủng sinh.

Ngoài ra, trong Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi, các Hội Giáo hoàng truyền giáo ở Tây Ban Nha, cũng tổ chức lạc quyên để giúp nuôi dưỡng và đào tạo ơn gọi. Cuộc lạc quyên năm ngoái đã thu được một triệu rưỡi Euro để giúp 52 chủng viện tại 19 quốc gia, hỗ trợ 3.595 chủng sinh, 500 tập sinh và 183 nhà đào tạo.

(Vida Nueva 20-4-2021)

  • email
  • facebook
  • twitter
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây