Truyền thống kính thánh Giuse vào thứ Tư hàng tuần bắt đầu từ đâu?

Thứ bảy - 21/08/2021 08:43

Truyền thống kính thánh Giuse vào thứ Tư hàng tuần bắt đầu từ đâu?

21/08/2021
  •  
  •  


Mminnano | Shutterstock


TRUYỀN THỐNG KÍNH THÁNH GIUSE
VÀO THỨ TƯ HÀNG TUẦN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?


Tác giả: Francisco Vêneto
  Chuyển ngữ: Giuse Võ Tá Hoàng
Từ: 
it.aleteia.org (19.8.2021)


WGPQN (21.8.2021) - Dành một ngày trong tuần cho vị thánh thúc giục chúng ta xin ơn chết lành trong giờ sau hết.
Từ buổi khởi đầu của Kitô giáo, Chúa Nhật là ngày của Chúa, được thánh hiến cho Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã sống lại từ cõi chết vào ngày đó.
Thứ Bảy, theo truyền thống, là ngày dành riêng kính Đức Trinh Nữ. Ngày này được nối kết với thứ Bảy Tuần Thánh, khi Mẹ đón nhận trong đau khổ tột cùng cái chết đầy đau thương của Chúa Giêsu, đồng thời tin cậy vào sự Phục Sinh của Ngài.
Thứ Sáu tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa Kitô.
Thứ Năm dành cho Bí tích Thánh Thể, bởi vì đó là ngày Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể trong bữa Tiệc ly, khi Chúa truyền chức linh mục cho các môn đệ của mình và thiết lập Bí tích Hòa giải.
Theo bộ Từ điển Bách khoa Công giáo, ban đầu, ngày thứ Hai cũng được dành riêng cho Con Thiên Chúa, và sau đó là Chúa Thánh Thần. Thứ Hai cũng là ngày tưởng nhớ cách đặc biệt các linh hồn trong luyện ngục, nhưng đây là lòng “sùng kính tự do và tự nguyện được Giáo hội chấp nhận mà không có một quy định nào”.
Cũng theo truyền thống bình dân, ngày thứ Ba được dành cho các thiên thần hộ mệnh.
Thứ Tư, ngày kính Thánh Giuse. 
Thứ Tư là ngày Giáo Hội mời gọi chúng ta đặc biệt tôn kính Thánh Cả Giuse, vị "hôn phu của Đức Trinh Nữ Maria và là cha nuôi của Chúa chúng ta, Chúa Giêsu cứu thế". Ngày này cũng khích lệ chúng ta đặc biệt xin ơn chết lành khi giờ từ giã thế gian về quê hương vĩnh cửu xảy đến. Vì thế, Thánh Giuse là vị thánh bảo trợ cho ơn chết lành, bởi vì ngài được đặc ân khôn tả là được chết bên cạnh Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
Từ điển Bách khoa Công giáo cũng cho biết: "kể từ thời các Tông đồ, ngày thứ Tư đã trở thành đối tượng của lòng sùng kính đặc biệt trong Giáo hội Đông Phương lẫn Tây Phương (St. Epiph. Haeres. III, n. 22) [...] Đó là ngày ăn chay và họp mặt ở những nơi cầu nguyện hoặc trên phần mộ của các vị Tử Đạo".
Hãy nhớ rằng, chúng ta vẫn đang sống trong Năm Thánh Giuse, được Đức Thánh Cha Phanxicô triệu lập nhân kỷ niệm 150 năm sắc lệnh Quemadmodum Deus, trong đó, Thánh Giuse được Đức Giáo Hoàng Piô IX tuyên phong là Đấng Bảo Trợ của Giáo Hội hoàn vũ.
Năm Thánh Giuse bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 và sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 12 năm 2021.

Nguồn: gpquinhon.org 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây