Lễ giỗ giáp năm cha Phaolô Lê Tấn Thành

Thứ tư - 09/10/2019 23:27
Lễ giỗ giáp năm cha Phaolô Lê Tấn Thành
 Cách đây một năm, vào ngày 07.10.2018, cha cố Phaolô Lê Tấn Thành, nguyên bề trên Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn (ĐCV), đã được Chúa gọi về. Trong tâm tình uống nước nhớ nguồn, lúc 10g15 sáng thứ Hai, ngày 07.10.2019, ĐCV đã cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho ngài nhân dịp giỗ giáp năm. Hôm nay cũng là lễ giỗ 142 năm của cha Théodore Louis Wibaux, cha bề trên tiên khởi và là đấng sáng lập chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

 Cách đây một năm, vào ngày 07.10.2018, cha cố Phaolô Lê Tấn Thành, nguyên bề trên Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn (ĐCV), đã được Chúa gọi về. Trong tâm tình uống nước nhớ nguồn, lúc 10g15 sáng thứ Hai, ngày 07.10.2019, ĐCV đã cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho ngài nhân dịp giỗ giáp năm. Hôm nay cũng là lễ giỗ 142 năm của cha Théodore Louis Wibaux, cha bề trên tiên khởi và là đấng sáng lập chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

Thánh lễ do Đức Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế, Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn giảng lễ. Đồng tế với ngài có cha Tổng Đại diện, quý cha trong thân tộc của cha cố Phaolô, và khoảng 130 cha trong và ngoài giáo phận.

Đến tham dự Thánh lễ, ngoài quý thầy thuộc ĐCV, còn có quý tu sĩ, quý thân nhân của cha cố Phaolô.

Trong bài giảng lễ, nối kết với lời Chúa trong Thánh lễ, Đức cha Luy cho thấy cha cố Phaolô thực sự là một nhà thừa sai của những nhà thừa sai, trung thành trong sứ mạng đào tạo linh mục cho Giáo hội. Đồng thời, với lối kể chuyện dí dỏm, Đức cha kể lại một vài kỷ niệm khi cha Phaolô còn là bề trên ĐCV. Qua đó, ngài đã phác họa lại cho cộng đoàn phụng vụ, cách riêng là những người chưa có dịp tiếp xúc với cha cố Phaolô, hình ảnh một cha bề trên rất nhân bản, nghiêm khắc nhưng đầy tình thương với học trò.

Cuối lễ, thay lời cho gia đình ĐCV và gia đình linh tông huyết tộc cha cố Phaolô, cha Giuse Bùi Công Trác - bề trên đương nhiệm - ngỏ lời tri ân quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn. Đồng thời, ngài cũng xin quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn đóng góp những tâm tình với hai cha nguyên bề trên là cha Wibaux và cha Phaolô, được thể hiện qua các bài thơ, văn, nhạc, họa nhằm chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của cha Wibaux sẽ được tổ chức vào ngày 28.3.2020, và ngày giỗ mãn tang của cha cố Phaolô vào năm 2021.

Sau Thánh lễ, quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn cùng với gia đình Đại chủng viện dùng bữa cơm thanh đạm nhưng chan chứa tình thân.

 


 TT ĐCV Thánh Giuse SG ​

Click xem album ảnh
 

Nguồn tin: WGPSG

Nguồn tin: tinvui.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây