Tân Sứ thần Tòa Thánh tại Nga bắt đầu sứ vụ

Thứ tư - 04/11/2020 19:35
Đức Tổng giám mục Giovanni d'Aniello | Vatican Newss

Đức Tổng giám mục Giovanni d'Aniello đã bắt đầu nhiệm vụ Sứ thần Tòa Thánh tại Liên bang Nga hồi cuối tuần qua.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Ngoài việc trình ủy nhiệm thư lên tổng thống Nga Vladimir Putin, và gặp gỡ các vị lãnh đạo ngoại giao của nước này, Đức Tổng giám mục Giovanni D’Aniello còn gặp gỡ và hội kiến với Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng ngoại vụ tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva. Đức Sứ thần cũng là vị có trách nhiệm thăng tiến quan hệ đại kết giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống Nga.

Tòa Thánh và Liên bang Nga đã lập quan hệ ngoại giao với nhau trên cấp Đại sứ và Sứ thần từ cuối năm 2009 và bắt đầu trao đổi đại sứ chính thức từ năm 2010.

Đức Tổng giám mục d'Aniello năm nay 65 tuổi (1955), được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Nga ngày 1/6 năm nay, nhưng vì đại dịch nên nay ngài mới có thể đến nhận nhiệm sở. Đức Tổng giám mục người Ý, xuất thân từ miền Campania, mạn nam Roma, và đã từng làm Sứ thần Tòa Thánh tại Thái Lan và Brazil.

(KNA 1-11-2020)

  • email
  • facebook
  • twitter

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây