Cập nhật quy luật bổ sung cho Tông hiến Anglicanorum coetibus

Thứ tư - 10/04/2019 08:57
Đức Thánh Cha Phanxicô | Vatican Media

Bộ Giáo lý Đức tin công bố việc cập nhật những quy luật bổ sung cho Tông hiến Anglicanorum coetibus về những tín hữu Anh giáo được gia nhập vào Giáo hội Công giáo.


Văn Yên, SJ – Vatican

Bản cập nhật được Đức hồng y Luis Ladaria, Dòng Tên, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin ký ngày 19/03/2019 và được công bố ngày 09/04/2019.

Tông hiến Anglicanorum coetibus được Đức Thánh Cha Bênêdictô ban hành cách đây 10 năm, cho phép các nhóm tín hữu Anh giáo chuyển sang Công giáo được hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo và thuộc về một giáo hạt tòng nhân. Đồng thời, những người đã từng thi hành thừa tác vụ phó tế, linh mục hoặc Giám Mục Anh giáo có thể được vị Bản Quyền nhận cho làm ứng viên chịu các chức thánh trong Giáo Hội Công Giáo.

Sau khi áp dụng được 10 năm với những kinh nghiệm thực tế, tông hiến cần có những thay đổi với những quy luật bổ sung.

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây