Giáo phận Hà Tĩnh: Đại diện các thành phần Dân Chúa cảm ơn Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và đón Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

Thứ tư - 28/04/2021 01:32

Giáo phận Hà Tĩnh: Đại diện các thành phần Dân Chúa cảm ơn Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và đón Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Tân Giám quản Tông tòa Giáo phận

27 Tháng Tư, 2021
 

Sáng 27/4/2021, đại diện các thành phần Dân Chúa tại Giáo phận do Cha Phêrô Hoàng Biên Cương, Phó Chủ tịch Hội đồng Linh mục, làm trưởng đoàn đã đến cảm ơn Đức cha Phaolô vì những năm ngài dẫn dắt Giáo phận. Trong lời tri ân, Cha Phêrô đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì hơn 10 năm qua (8 năm ở Giáo phận Vinh và hơn 2 năm tại Tân Giáo phận Hà Tĩnh), Đức cha Phaolô đã hết lòng tận tụy, đồng lao cộng khổ với Dân Chúa trên mảnh đất nghèo khổ, nhiều gian nan, cả về đời sống tinh thần, vật chất và môi trường, xã hội. Đặc biệt, Đức cha đã sống đúng khẩu hiệu Giám mục của mình là “Sự thật và Tình yêu” khi không quản ngại vất vả và cả hiểm nguy để đứng về phía nạn nhân của thảm họa ô nhiễm môi trường, những lần đồng hành với nạn nhân thiên tai, lũ lụt và các chương trình hỗ trợ cho dân nghèo. Đức cha cũng là người đặt nền móng và định hướng mục vụ cho Tân Giáo phận Hà Tĩnh trong hơn hai năm qua với tư cách là Giám mục Chính tòa Tiên khởi của Giáo phận. Cha Phêrô cũng bày tỏ ước nguyện rằng, Đức cha không phải nghỉ hưu mà chỉ là nghỉ chức vụ Giám mục Giáo phận. Mong rằng, khi thôi chức vụ, Đức cha có nhiều thời gian, sức lực hơn để thực hiện những dự định mà Đức cha đã ấp ủ nhiều năm qua là dấn thân nhiều hơn trong các hoạt động bác ái xã hội và văn hóa, giáo dục.

Trong lời đáp từ, Đức cha Phaolô đã bày tỏ niềm vui vì được đồng hành cùng Dân Chúa trên mảnh đất này. Ngài cầu chúc cho Giáo phận được nhiều ơn Chúa và thuận lợi để thực hiện những đường hướng mục vụ, những dự định đã vạch ra trong thời gian qua. Lời tỏ bày của Cha Trưởng đoàn cũng là mong muốn của Đức cha khi thôi chức vụ Giám mục giáo phận, ngài sẽ thực hiện một số điều ấp ủ bấy lâu và ước mong sự cộng tác khi có điều kiện.

Buổi gặp gỡ kết thúc với bài hát Tán tụng hồng ân và Đức cha ban phép lành cho những người hiện diện.

Cùng ngày, lúc 10:30, Cha GB. Nguyễn Khắc Bá, Niên trưởng Ban Tư vấn, Cha Chưởng ấn Phêrô Nguyễn Đoài và các đại diện đã đón Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn tại sân bay Vinh và dẫn về Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh. Tại đây, Đức cha Louis được Đức cha Phaolô và đại diện các thành phần Dân Chúa tại Giáo phận tiếp đón nồng nhiệt. Đức cha Louis đã trình Tông sắc bổ nhiệm cho Ban Tư vấn theo quy định của Giáo luật. Cha GB. Nguyễn Khắc Bá đã đại diện Giáo phận chào mừng cũng như bày tỏ lòng biết ơn đến Đức cha Louis vì ngài đã quảng đại chấp thuận lời mời gọi của Tòa Thánh về làm Giám quản Tông tòa của Giáo phận Hà Tĩnh. Ước mong với biến cố quan trọng này, Giáo phận Hà Tĩnh sẽ ngày càng phát triển vững mạnh để ơn Chúa ngày càng thêm dư đầy trên mảnh đất này.

Cũng cần nhắc lại rằng, ngày 19/3/2021, Tòa thánh đã chấp nhận đơn xin nghỉ hưu của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, đồng thời bổ nhiệm Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh. Thánh lễ chính thức kết thúc sứ vụ Giám mục Chính tòa của Đức cha Phaolô và Khai mạc sứ vụ Giám quản Tông tòa của Đức cha Louis sẽ được cử hành vào lúc 8h00, thứ Năm, ngày 29/4/2021 tại Nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh.

BBT TGH

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây