Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp Hội Italia về bệnh ung thư

Thứ tư - 04/09/2019 05:23

Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp Hội Italia về bệnh ung thư

Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp Hội Italia về bệnh ung thư | Vatican Media

Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 02/09/2019 dành cho Hiệp hội Italia về bệnh ung thư, Đức Thánh Cha kêu gọi các bác sĩ tránh chiều theo cám dỗ kết liễu sinh mạng của bệnh nhân nan y, quen gọi là làm cho “chết êm dịu”, trái lại cần dấn thân đồng hành với bệnh nhân và những người thân của họ trong mọi giai đoạn.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Hiệp Hội Italia về bệnh ung thư được thành lập năm 1973 với mục đích khuyến khích nghiên cứu và phòng ngừa, nỗ lực cải tiến việc chẩn bệnh và trị liệu các bệnh ung thư. Hiện nay hội có hơn 2.500 hội viên.

Huấn dụ của Đức Thánh Cha

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha lưu ý rằng: “Kỹ thuật không phục vụ con người, khi nó biến con người thành đồ vật, khi nó phân biệt giữa người còn đáng được chữa trị và người không đáng, vì coi họ chỉ là một gánh nặng, và nhiều khi như một đồ bỏ”.

Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng “việc làm cho chết êm dịu - Eutanasia - trở thành hợp pháp tại nhiều nước, bề ngoài nó có vẻ là khuyến khích tự do cá nhân; nhưng trong thực tế nó dựa trên một nhân sinh quan duy lợi ích, theo đó con người trở thành vô ích, hoặc có thể bị coi như một phí tốn, nếu về phương diện y khoa, không còn hy vọng cải tiến hoặc không thể tránh được đau đớn. Trái lại sự dấn thân đồng hành với bệnh nhân và những người thân yêu của họ trong mọi giai đoạn tiến triển của bệnh, cố gắng thoa dịu đau đớn, nhờ các phương thức chống đau, hoặc cung cấp một môi trường thân thiện trong dưỡng đường ngày càng đông đảo, thì sẽ góp phần kiến tạo một nền văn hóa và phương thức thực hành ngày càng quan tâm đến giá trị của mỗi người”.

Đừng nản chí trước những chống đối

Và Đức Thánh Cha khuyến khích các bác sĩ rằng: “Anh chị em đừng bao giờ nản chí vì sự thiếu cảm thông mà anh chị em có thể gặp phải, hoặc đứng trước những đề nghị tìm kiếm những con đường quyết liệt và mau chóng hơn. Nếu ta chọn cái chết, thì các vấn đề có thể được giải quyết theo một nghĩa nào đó; nhưng lập luận như thế sẽ để lại bao nhiêu cay đắng, và sự phủ nhận hy vọng như thế cũng bao hàm sự chọn lựa từ bỏ tất cả và phá vỡ mọi liên hệ!”

Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các bác sĩ hãy tìm kiếm và nuôi dưỡng hy vọng. Làm sao diễn tả hy vọng, cũng như trao ban hy vọng trong những trường hợp cùng cực nhất”.

Sau cùng ngài mời gọi các bác sĩ hãy luôn nghĩ đến gương của Chúa Giêsu là Bậc Thầy cao trọng nhất về tình người, để có những cử chỉ lấy hứng từ gương của Chúa và xin Chúa đồng hành với mình. (Sala Stampa 2-9-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây