Khóa họp của Hội đồng Hồng y cố vấn

Thứ sáu - 06/12/2019 00:37

Khóa họp của Hội đồng Hồng y cố vấn

Il Papa con il Consiglio dei Cardinali | © Vatican Media

Hôm 04/12/2019 vừa qua, khóa họp thứ 32 của Hội đồng Hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc sau 3 ngày tiến hành tại Vatican, với sự tham dự của 6 thành viên cùng với Đức Cha thư ký Marcello Semeraro.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Thông cáo cho biết Đức Thánh Cha đã tham dự khóa họp, ngoại trừ sáng Thứ Tư ngài tiếp kiến chung các tín hữu hành hương.

Thảo luận về dự thảo Tông Hiến

Trong 3 ngày họp, các Hồng y đã đào sâu 2 khía cạnh quan trọng trong dự thảo Tông Hiến mới về giáo triều Roma, “Praedicate Evangelium”, Các Con hãy loan báo Tin Mừng, đó là tương quan giữa Giáo triều và các Hội đồng Giám Mục, tiếp đến là sự hiện diện của giáo dân nam nữ trong các vai trò quyết định nơi các cơ quan của Giáo Triều và các tổ chức khác của Giáo Hội, đồng thời Hội đồng cũng nghiên cứu các nền tảng thần học và mục vụ của các khía cạnh này.

Chuẩn bị Văn kiện Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazzonia

Ngoài ra, Hội đồng cũng nhận được từ Đức Hồng y Michael Czerny, dòng Tên, Tổng thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazzonia, một phúc trình về công việc của Công nghị Giám mục này, đồng thời suy tư về việc soạn thảo văn kiện Hậu Thượng Hội đồng Giám mục, dưới ánh sáng một số nhận xét do Đức Hồng y O'Malley Tổng giám mục Boston, cũng là thành viên của Hội đồng, cung cấp.

Trong khóa họp, Đức Hồng y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đã trình bày những thể thức tiến hành “Con đường Công nghị” của Giáo Hội Công Giáo Đức và những đề tài được bàn đến trong Công nghị này.

Tiếp tục nhận góp ý kiến

Thông cáo cũng nói rằng từ tháng 9 năm nay và cho đến vài ngày trước khi khóa họp bắt đầu, Hội đồng vẫn nhận được một số đề nghị và nhận xét về dự thảo Tông Hiến mới liên quan đến Giáo Triều. Việc đọc và thẩm định những nhận xét sẽ tiếp tục diễn ra trong khóa họp tới đây, khóa họp thứ 33 của Hội đồng Hồng y cố vấn sẽ tiến hành vào tháng 02 năm tới, 2020.

(Sala Stampa 4-12-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây