Thủ tướng Irak tuyên bố Ngày toàn quốc bao dung và sống chung

Thứ hai - 08/03/2021 16:37
Đức Thánh cha Phanxicô và Thủ tướng Irak, ông Al-Kadhimi | Vatican News

Thủ tướng Irak, ông Al-Kadhimi, tuyên bố ngày 6/3 hằng năm là ngày toàn quốc về Bao Dung và Sống Chung, đánh dấu cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh cha Phanxicô và Đại Ayatollah Al-Sistani, thủ lãnh Hồi giáo Shiite, sáng ngày 6/3/2021, tại Đền thánh Najaf của Irak.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong một tweet, thủ tướng Al-Kadhimi viết: “Để đánh dấu cuộc gặp gỡ lịch sử, tại Najaf giữa Ayatollah Ali Al-Sistani và Đức Giáo hoàng Phanxicô, cũng như cuộc gặp gỡ liên tôn lịch sử tại cổ thành Ur, chúng tôi tuyên bố ngày 6/3 hằng năm là Ngày Toàn quốc về bao dung và sống chung tại Irak”.

Đức Thánh cha đã viếng thăm Đại Ayatollah 91 tuổi nơi tư gia khiêm hạ của ông, tại Najaf, được coi là nơi thánh thứ ba của Hồi giáo, sau Mecca và Medina.

Phái viên hãng thông tấn AP của Mỹ ghi nhận rằng Đại Ayatollah Al-Sistani đã bỏ thói quen ngồi đón tiếp khách, và ông đứng dậy ra tận cửa phòng để đón Đức Giáo hoàng và trao đổi sau đó. Đức Giáo hoàng cũng tháo giày khi vào phòng của Al-Sistani.

(CNA 7-3-2021)

  • email
  • facebook
  • twitter

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây