Hoãn lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha tại Malta

Thứ hai - 23/03/2020 10:55

Hoãn lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha tại Malta

Nhà thờ Chính tòa Thánh Phaolô ở Mdina, Malta | Vatican News

Hôm 23/3/2020 vừa qua, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, cho biết vì tình trạng thế giới đang bị dịch hiện nay, chuyến tông du của Đức Thánh cha tại đảo Malta đã thông báo, nay bị hoãn lại tới một ngày sẽ được xác định sau.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Việc hoãn lại này được quyết định với sự thỏa thuận của chính quyền và giáo quyền địa phương.

Cách đây một tháng rưỡi, ngày 10/02/2020, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Malta sẽ là quốc gia Âu châu thứ 16 được Đức Thánh cha Phanxicô viếng thăm, vào Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày 31/5 tới đây.

Giáo hội Công giáo tại Malta có hai giáo phận cũng là hai hải đảo lớn của nước này: Malta và Gozo. Giáo phận thứ nhất có 380.000 tín hữu Công giáo trong số 426.000 dân. Giáo phận thứ hai là Gozo chỉ có 30.000 tín hữu Công giáo trong tổng số 31.000 dân.

Cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha tại Malta dự kiến chỉ diễn ra trong vòng một ngày: sau chuyến bay dài 1 giờ 20 phút, ngài sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu, và sẽ có những cuộc gặp gỡ khác.

(Sala Stampa 23-3-2020)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây